Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng thành phố Bắc Ninh

Việt Cường-Thứ sáu, ngày 08/08/2014 19:48 GMT+7

Ảnh: TTXVN

Tối 7/8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Quyết định công nhận là đô thị loại II.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho TP Bắc Ninh. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước nhằm ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong suốt 60 năm qua.

Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Bắc Ninh là đô thị loại II, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc của thành phố, đồng thời nhấn mạnh, truyền thống lịch sử, truyền thống khoa bảng của nền văn hóa sâu đậm của mảnh đất TP Bắc Ninh.

Đặc biệt, gần 20 năm trở lại đây, với vị trí là trung tâm tỉnh lị, TP Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, bình quân đạt trên 16%/năm, tỷ trọng công nghiệp xây dựng – thương mại – dịch vụ chiếm 96,3%, GDP bình quân đầu người đạt gần 4.000 USD.

Thời gian tới, TP Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa, hướng tới nền kinh tế tri thức và đô thị thông minh.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước