"Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ"

Sau cuốn sách từng gây chấn động dư luận: "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế", mà trong đó là những mô tả chi tiết từng âm mưu và thủ đoạn “vắt sữa” các nền kinh tế đang phát triển của nước Mỹ, John Perkins lại vừa tiếp tục gây sốc bằng cuốn sách thứ hai có tiêu đề: "Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ".

Nếu như trong cuốn sách đầu tiên, "Lời thú tội của một sát thủ kinh tế", Perkins đã kể lại một cách tuần tự cuộc đời của ông kể từ khi gia nhập đội ngũ những sát thủ kinh tế của công ty tư vấn MAIN cho đến khi nhận ra những "tội lỗi" kinh khủng của chính mình; thì cuốn sách thứ hai này là những ghi chép có ý thức của Perkins khi đi qua rất nhiều quốc gia và lục địa khác nhau từ châu Á, Mỹ Latinh rồi tới châu Phi.


"Đó là con bò cái mà chúng ta có thể vắt sữa cho tới khi về hưu". Phó Chủ tịch MAIN, đã nói như vậy khi nhắc tới Arab Shaudi. Mà không chỉ đất nước này, toàn bộ các quốc gia đang phát triển theo Perkins đều là những con bò cái để nước Mỹ và các tập đoàn đa quốc gia "vắt sữa". Âm mưu được thực hiện theo một tiến trình tuần tự với nhiều thủ đoạn mà chủ yếu là núp dưới danh nghĩa xóa đói giảm nghèo, "viện trợ", và "cho vay".


Qua những công ty tư vấn như MAIN, các sát thủ kinh tế Mỹ sẽ tiến hành việc vẽ ra những kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng… cho các nước nghèo. Nghe có vẻ hào phóng đấy, nhưng thực chất, những khoản vay "ưu đãi" này lại trở về túi chính những công ty trúng thầu là các tập đoàn của các nước cho vay. Kết cục cuối cùng là chỉ có các nước nghèo lâm vào cảnh nợ nần; và khi đó nước Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát, ép các quốc gia nợ nần ấy trả nợ bằng nguồn tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ.


Khi có bất kỳ quốc gia đang phát triển nào bất tuân theo sự điều khiển theo trình tự đó thì thủ đoạn mua chuộc những nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc sẽ được thực hiện. Và cuối cùng, nếu các sát thủ kinh tế hoàn toàn bó tay thì những sát thủ thật sự sẽ vào cuộc, mà cuộc chiến tại Iraq là một ví dụ.

Cuốn sách của Perkins đã khiến người đọc phải nhìn lại tất cả những quan niệm cũ về các định chế tài chính như: ODA, FDI, WB, IMF… Cách duy nhất để thay đổi thực tế này, theo tác giả chỉ có một cách duy nhất là "thay đổi chính bản thân các tập đoàn", khiến những tập đoàn lớn phải thực hiện những chính sách vì con người, vì môi trường và vì cộng đồng nhiều hơn. Mỗi người phải có ý thức trong hành xử và tiêu dùng, tìm cách ảnh hưởng tới những người khác, thuyết phục họ làm theo mình, từ đó sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới các tập đoàn để buộc các tập đoàn ấy phải thay đổi chính sách với mục tiêu bước đầu là biến "chủ nghĩa tư bản đế quốc thành chủ nghĩa tư bản dân chủ".


Trung thành với chủ đề đã được đề cập trong cuốn sách đầu tiên và cả cách viết mang nhiều màu sắc của tiểu thuyết trinh thám để chuyển tải những phân tích sắc sảo của một người trong cuộc, John đã tiếp tục mang đến cho người đọc những trang viết đầy hấp dẫn. Sách do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật và Alphabook ấn hành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.