Liên kết bảo vệ rừng và phát triển kinh tế

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/05/2018 23:21 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến đến 2020 50% diện tích rừng của địa phương sẽ được cấp chứng chỉ, đưa phát triển trồng rừng thành kinh tế mũi nhọn của Tuyên Quang.

Bảo vệ rừng từ nhiều năm qua đã và đang là nhiệm vụ trọng tâm đối với nhiều địa phương miền núi, tình trạng phá rừng làm nương làm rẫy, khai thác gỗ trái phép vẫn luôn diễn ra khiến nguồn tài nguyên quý giá này đang giảm sút trông thấy. Rất nhiều giải pháp đã được đưa, trong đó nổi bật và mang lại hiệu quả cao hiện nay là mô hình liên kết giao đất giao rừng cho bà con, để vừa phát triển kinh tế hộ vừa bảo vệ rừng bền vững.

So với làm nông nghiệp thông thường, trồng sơn không mất nhiều công mà lại mang đến nguồn thu ổn định cho nhiều người dân địa phương.

So với cây cao su thì cây sơn có giá trị kinh tế không bằng, tuy nhiên với điều kiện thổ nhưỡng ở địa phương thì loại cây này đang phát triển rất tốt, giúp bà con làm giầu, cho thu nhập hơn 200 triệu một năm, ngoài ý nghĩa phát triển kinh tế, loại cây này còn có lợi ích khác làm rừng phòng hộ chống xói mòn.

Ngoài 100 ha cây sơn vào tuổi trưởng thành tại các vùng đệm, xã Hùng Mỹ còn quy hoạch giao hơn 50 ha rừng tại các vùng đồi thấp, đất không hợp với các loại cây công nghiệp cho bà con trồng mía nhằm tận dụng tối đa các khoảng đất trống đồi trọc, không để lãng phí đất.

Muốn đầu ra ổn định, nguồn giống tốt, do đó từ nhiều năm qua tỉnh Tuyên Quang đã tập trung xây dựng và hỗ trợ rất nhiều cho các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phát triển ươm giống. Tự chủ được giống, vừa giảm chi phí đầu vào vừa tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên các doanh nghiệp cần được tạo thêm nhiều điều kiện để phát triển.

Song song với các biện pháp trên, cách đây hơn 2 năm tỉnh Tuyên Quang đã mời gọi công ty cổ phần Woodlands thuộc tổ chức hội đồng quản trị rừng thế giới, phối hợp với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn để tập huấn và cấp chứng chỉ rừng quốc tế FSC, nhằm nâng cao thương hiệu và giá thành cho cho sản phẩm của địa phương. Dự kiến đến 2020 50% diện tích rừng của địa phương sẽ được cấp chứng chỉ, đưa phát triển trồng rừng thành kinh tế mũi nhọn của Tuyên Quang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước