Liên kết để phát triển khuyến công quốc gia

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 24/04/2019 22:54 GMT+7

VTV.vn - Nếu như không có sự liên kết với các chương trình phát triển kinh tế khác thì chương trình khuyến công quốc gia khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Đây là nhận định tại Hội nghị sơ kết 5 năm chương trình khuyến công quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức vào sáng nay (24/4) tại Hà Nội. Trong giai đoạn này, cả nước đã dành hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác khuyến công.

Thông qua chương trình, các địa phương đã đào tạo cho hơn 18.000 lao động nông thôn có tay nghề và việc làm ổn định. Đồng thời xây dựng thành công hơn 600 sản phẩm ở cấp khu vực, hơn 200 sản phẩm được nâng lên cấp quốc gia. Tuy nhiên, để khuyến công gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp tại địa phương thì cần có sự liên kết, lồng ghép khuyến nông, xúc tiến thương mại, du lịch đưa các sản phẩm từ các làng nghề, hợp tác xã ra thị trường.

Trong giai đoạn tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung xây dựng các đề án khuyến công quốc gia cho hơn 20 địa phương, đồng thời đẩy mạnh chuỗi liên kết các sản phẩm trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước