Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ: Khâu tuyển dụng giáo viên mầm non có vấn đề?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/02/2017 22:10 GMT+7

VTV.vn - Việc liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành trẻ em khiến nhiều người đặt câu hỏi, liệu có phải việc tuyển dụng giáo viên mầm non hiện nay đang có những điểm bất hợp lý?

Những ngày qua, vụ việc 2 giáo viên mầm non ở nhóm lớp Sen Vàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến dư luận hết sức bất bình về hành vi bạo hành và đối xử thiếu nhân văn với trẻ. Một thông tin đáng chú ý là một trong 2 giáo viên không được đào tạo chuyên môn sư phạm, cô này tốt nghiệp trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên.

Ban đầu, cô này được nhận làm nhân viên y tế, sau đó được điều chuyển làm phụ lớp, phụ trách vệ sinh cho các cháu. Điều đáng buồn, đây không phải trường hợp cá biệt. Trong một số vụ việc bạo hành trẻ diễn ra trước đây, cũng từng có những trường hợp giáo viên mầm non không có bằng cấp lại được đứng lớp.

Liệu có phải việc tuyển dụng giáo viên mầm non hiện nay đang có những điểm bất hợp lý? Chị Lưu Minh Hường, Phó Viện trưởng Viện Giáo dục sớm VSK, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non, hiện đang trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho giáo viên mầm non ở một số trường mầm non tại Hà Nội đã có những chia sẻ về vấn đề này trong chương trình Cuộc sống thường ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước