Một bé trai được đưa vào Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, mặt, cổ, chân tay do bị chó nhà nuôi cắn. Bé đã được phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt, tiêm phòng dại và đang được tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, tránh nhiễm trùng.
Tại đây, mỗi tháng tiếp nhận trung bình 3 - 4 trường hợp trẻ bị chó nhà nuôi cắn và đa số gây tổn thương ở vùng mặt.
"Các gia đình không nên cho trẻ nhỏ chơi gần chó. Khi thả chó ra khỏi nơi nuôi nhốt, chó phải được rọ mõm, đặc biệt là chó đẻ và chó to" - Bác sĩ Vũ Văn Thoan - Phó Trưởng khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo.
Trong số trẻ nhập viện điều trị chấn thương do động vật gây nên, có tới 90% trẻ bị chó cắn. Thực trạng này gióng lên hồi chuông báo động về sự mất an toàn trong việc nuôi chó tại các hộ gia đình và việc kiểm tra, xử phạt đối với hành vi nuôi chó thả rông hoặc không áp dụng biện pháp an toàn cũng còn nhiều hạn chế.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!