Liên tục xảy ra tai nạn giao thông tại điểm giao cắt trên Quốc lộ 14

Thanh Ngọc - Trung Dũng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 07:44 GMT+7

Hiện trường một vụ tai nạn trên Quốc lộ 14 đoạn qua ấp 4, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại những điểm giao cắt trên Quốc lộ 14, trong vài năm trở lại đây đã liên tục xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Chỉ tính riêng từ đầu năm 2018 đến nay, trên tuyến đường này đã xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông khiến hơn 50 người thiệt mạng và gần 90 người bị thương.

Quốc lộ 14 là tuyến giao thông huyết mạch của vùng Tây Nguyên. Hiện trên Quốc lộ 14 đi qua 3 tỉnh Gia Lai, Đăk Lăk và Đắk Nông có hơn 800 đường ngang dân sinh. Trong đó, hầu hết các vị trí ngoài khu đô thị, khu dân cư đều chưa được lắp đặt biển báo hoặc đèn tín hiệu để cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hơn 5.100 điểm giao cắt đường sắt không có người gác Hơn 5.100 điểm giao cắt đường sắt không có người gác

VTV.vn - Thống kê mới nhất của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho thấy, hơn 5.100 điểm giao cắt đường sắt không có người gác.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước