Lỗ hổng trong công tác bảo vệ cổ vật

Thu Thủy (ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 04/12/2016 19:59 GMT+7

VTV.vn - Ở những di tích đã xếp hạng, Ban Quản lý di tích cũng được thành lập nhưng trên thực tế chỉ là hình thức.

Thời gian qua, tình trạng mất trộm cổ vật đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước . Khi cổ vật được xem là linh hồn của các di tích thì tình trạng mất cổ vật có xu hướng gia tăng. Từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang xảy ra hơn 60 vụ trộm cắp di vật, cổ vật trong các di tích. Hơn 250 cổ vật đã bị lấy cắp trong đó, có nhiều cổ vật quý có niên đại hàng trăm năm.

Ở những di tích đã xếp hạng, Ban quản lý di tích cũng được thành lập nhưng trên thực tế chỉ là hình thức. Rõ ràng, lỗ hổng bảo vệ cổ vật ở các nơi đình, chùa đang là vấn đề cấp thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước