Lỗ hổng trong xử phạt quấy rối tình dục

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 04/04/2019 19:56 GMT+7

VTV.vn - Cho đến thời điểm này, ít nhất có 3 vụ việc đối tượng có dấu hiệu phạm tội quấy rối tình dục nhưng chỉ bị xử phạt 200.000 đồng.

Khung hình phạt đối với "cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác" được quy định trong luật là 100 đến 300 nghìn đồng. Nhưng vấn đề là hành vi có tính chất quấy rối tình dục rõ ràng như dùng vũ lực để sàm sỡ, ôm, ghì, và thô bạo đè cổ nạn nhân để hôn, bất chấp phản ứng quyết liệt của người bị hại có nên được coi "cử chỉ" hay không?.

Theo Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển xã hội Khuất Thu Hồng, mức xử phạt hành chính 200 nghìn đồng đối với hành vi dùng vũ lực cưỡng hôn người khác đã cho thấy khoảng trống lớn trong các đạo luật liên quan đến lĩnh vực nhạy cảm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước