Lộ trình và việc kết nối của tuyến xe bus liên tỉnh với sân bay Tân Sơn Nhất

VTV9-Thứ năm, ngày 20/09/2018 10:07 GMT+7

VTV.vn - Phóng viên VTV đã có cuộc phỏng vấn đại diện Sở GTVT TP.HCM về lộ trình cũng như việc kết nối của mô hình tuyến xe bus liên tỉnh với sân bay Tân Sơn Nhất.

Sở GTVT TP.HCM đang thực hiện việc triển khai mô hình xe bus liên tỉnh kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất nhằm chấn chỉnh tình hình lộn xộn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu vực sân bay. Đồng thời, mô hình này sẽ khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng ngày một nhiều hơn.

Cụ thể, sẽ có những tuyến xe bus đi từ các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương đến sân bay Tân Sơn Nhất và ngược lại. Các tuyến này sẽ hoạt động với tần suất gần như 24 giờ/ngày, giá vé dự kiến ban đầu là 160.000 đồng/người.

Đây là tuyến xe bus không trợ giá. Phương tiện hoạt động trên tuyến này sẽ là các xe bus chất lượng cao, loại xe Limousine từ 17 - 29 chỗ ngồi. Ngoài ra, có một loạt dịch vụ kèm theo như: hỗ trợ các thủ tục lên máy bay cho hành khách trước khi đến nhà ga hàng không, trong đó có khâu làm thủ tục check-in online ngay trên xe bus.

Dự kiến, mô hình này sẽ được đưa vào hoạt động từ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2018. Sở GTVT TP.HCM cho biết, tuyến xe bus từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đi sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được thí điểm đầu tiên. Theo khảo sát, nhu cầu từ thành phố Vũng Tàu đến sân bay Tân Sơn Nhất là rất lớn, có khoảng 2.000 lượt hành khách mỗi ngày theo một chiều.


Mở nhiều tuyến xe bus liên tỉnh kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất Mở nhiều tuyến xe bus liên tỉnh kết nối với sân bay Tân Sơn Nhất

VTV.vn - Việc đưa vào hoạt động các tuyến xe bus này sẽ giúp giảm lượng phương tiện giao thông cá nhân tập trung vào sân bay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước