Loay hoay xóa bỏ lò vôi thủ công

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/12/2018 15:15 GMT+7

VTV.vn - Đó là câu chuyện ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Phóng viên Xuân Sơn đã về địa phương để tìm hiểu sự việc này.

Những vết dép in rõ trên nền nhà vì quá bụi. Bụi phủ dày cả chiếc xe máy, dù xe mới dựng ngoài sân chưa đến nửa ngày. Sống chỉ cách những lò nung vôi vài chục mét, bà Nguyễn Thị Hạnh (thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam) than thở, không ngày nào gia đình không bị tra tấn bởi tiếng ồn và khói bụi.

Thị trấn Kiện Khê vẫn còn tới 23 lò vôi thủ công đang hoạt động. Mọi công đoạn sản xuất đều khiến bụi phát tán mù mịt. Nhiều lò nằm xen trong khu dân cư. Ô nhiễm môi trường là điều dễ hiểu.

Cuối năm trước, với kinh phí ngân sách hỗ trợ gần 54 tỷ đồng, hơn 60 lò vôi thủ công được xóa bỏ thành công ở Thái Bình. Chính quyền thị trấn Kiện Khê cho biết, phương án tham khảo cách làm đã được tính tới, nhưng không khả thi do đặc thù mỗi nơi, mỗi khác.

Huyện Thanh Liêm đặt mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công trong quý 2 năm 2019. Huyện cũng khẳng định, hoàn toàn có thể làm sớm hơn, nếu tỉnh sớm ban hành cơ chế hỗ trợ.

Thêm 1 ngày phải sống cạnh lò vôi, bà Hạnh vừa phải dùng keo silicon chít kín các khe cửa sổ. Bà lại than thở, làm cách này chẳng biết có đỡ ồn, đỡ bụi hay không!?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước