Thanh Hóa đến năm 2020 sẽ xóa bỏ toàn bộ lò vôi thủ công

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/01/2016 18:33 GMT+7

Hiện trường vụ ngạt khí CO là 9 người thương vong tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, Nông Cống (Thanh Hóa). (Ảnh: tintuc.vn)

VTV.vn - Tới năm 2020, Thanh Hóa sẽ xóa bỏ toàn bộ lò vôi thủ công.

Đây là thông tin do lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra. Hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng 200 lò vôi thủ công, trong đó có 40 lò hoạt động thường xuyên, còn lại 160 lò hoạt động theo thời vụ. Các lò vôi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động, gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, tại thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do ngạt khí CO tại lò vôi thủ công khiến 8 người thiệt mạng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước