Lời khai ban đầu của nghi phạm gây cháy rừng Hồng Lĩnh

Đình Hải-Chủ nhật, ngày 30/06/2019 16:58 GMT+7

Ảnh: Trường Sơn (Trung tâm tin tức VTV24)

VTV.vn - Đối tượng tình nghi gây ra vụ cháy rừng tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh là ông Phan Đình Thành, 46 tuổi.

Trưa 30/6, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) có quyết định tạm giữ hình sự đối với Phan Đình Thành (46 tuổi, trú xã Xuân Hồng). Ông Thành là nghi phạm trong vụ gây ra đám cháy tại rừng thông phòng hộ ở tiểu khu 92, thị trấn Xuân An. 

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông 46 tuổi khai vào sáng 28/6, ông này đi mua thức ăn và chiếc bật lửa về hút thuốc. Trưa cùng ngày, ông ra vườn, gom lá cây khô lại hố rác nằm ở khu vực cuối vườn rồi châm lửa đốt. Do nắng nóng, gió thổi mạnh, lửa trong hố rác cháy lan ra khắp vườn. Người này đã dùng xô chậu múc nước để dập lửa nhưng bất thành nên đám cháy lan rộng. 

Cũng trong sáng 30/6, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường nơi nghi phát sinh đám cháy rừng. Tại đây, họ phát hiện một hố rác cách nhà ông Thành khoảng hơn 10m, cây cối quanh khu vực này đều bị cháy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước