Lòng yêu thương con người - phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 15/03/2020 20:15 GMT+7

VTV.vn - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một ham muốn, ham muốn đến tột bậc đó là làm sao để "đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành".

Trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác, trên toàn quốc đã có nhiều tấm gương tiếp tục biến mong muốn của Người thành hiện thực. Đó là câu chuyện về những nhà giáo và cán bộ nghỉ hưu của nhóm Ong Chăm. Họ đã nhận đỡ đầu và chăm lo, tạo điều kiện cho nhiều cho trẻ miền núi được học hành, được phát phát triển.

Từ năm 2015, nhóm Ong Chăm được bà Hằng thành lập với những dự án thiện nguyện chăm sóc cho trẻ em miền núi. 1 tháng 1 lần, các thành viên trong nhóm mang những chiếc khăn, mũ, áo tự đan đến nhà bà. Cùng với quần áo, chăn đệm, đồ chơi, những chuyến hàng được đóng gói và chuyển đi.

Vượt qua những khó khăn, những thành viên nhóm "Ong chăm" là nguồn động lực giúp những học sinh, giáo viên gặp hoàn cảnh khó khăn thêm vững tâm gắn bó với mái trường, lớp học vùng cao lan tỏa đến cộng đồng để có thêm nhiều nhóm Ong Chăm cùng chung tay sẻ chia, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước