Lũ về, nguy cơ úng ngập hàng nghìn ha quýt ở Đồng Tháp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 14/09/2018 10:15 GMT+7

Người dân tiến hành gia cố đoạn đê yếu để bảo vệ vườn cây ăn trái.

VTV.vn - Tại Đồng Tháp, triều cường kết hợp lũ đổ về đã làm hàng trăm hecta vườn cây có múi, chủ yếu là giống quýt hồng đặc sản ở huyện Lai Vung, có nguy cơ bị úng ngập.

Toàn huyện có khoảng 6.000 ha vườn cây ăn trái, trong đó có nhiều loại cây giá trị như quýt hồng, quýt đường, cam xoàn… đa phần có đê bao bảo vệ. Tuy nhiên, khoảng 400 - 500 ha vườn của người dân mới được chuyển đổi từ đất lúa, vườn tạp sang trồng quýt đường, quýt hồng nằm rải rác nhiều nơi, chưa có đê bao bảo vệ, có nguy bị nước lũ đe dọa. 

Trước mắt, địa phương vận động người dân tăng cường gia cố một số đoạn đê yếu để bảo vệ vườn cây ăn trái, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó khi mực nước dâng cao.

Đồng Tháp: Khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại trong cơn lũ lớn Đồng Tháp: Khẩn trương thu hoạch lúa, hạn chế thiệt hại trong cơn lũ lớn

VTV.vn - Bên cạnh việc chủ động tăng cường công tác phòng chống lũ, các địa phương của tỉnh Đồng Tháp đang tích cực vận động người dân khẩn trương thu hoạch lúa chạy lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước