Lừa cấp nhà miễn phí để lôi kéo người dân chống phá Nhà nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 25/11/2019 19:15 GMT+7

VTV.vn - Trong những năm gần đây, các tổ chức khủng bố lưu vong không ngừng phát triển lực lượng và tìm cách về nước hoạt động, nhằm mục đích lật đổ chính quyền, lôi kéo người dân.

Ngoài các thủ đoạn lộ liễu, chúng còn lợi dụng những chính sách hỗ trợ người nghèo của các tổ chức trong nước và quốc tế, để lôi kéo người dân tham gia các hoạt động chống phá. Một trong số đó là cái gọi là chương trình "Cấp phát nhà miễn phí". Qua chương trình này, chúng đã lừa đảo được khoảng 500 người dân trong nước và 500 người Việt sinh sống ở nước ngoài.

Khoanh vùng "đối tượng ưu tiên" là những người có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết để dễ bề lừa gạt, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã lôi kéo gần 1.000 trường hợp trong và ngoài nước tham gia. Đáng chú ý, ngay cả những người chưa từng biết đến chương trình cũng hoang mang khi thấy tên mình trong danh sách đăng ký xin nhà miễn phí. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Thanh Ngàn ở tỉnh Bình Dương.

Theo điều tra của Bộ Công an, từ tháng 3/2019 đến nay, cả nước đã có trên 500 trường hợp bị lừa gạt đăng ký xin nhà miễn phí theo chiêu bài lừa đảo của tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, chủ yếu trong đó là danh sách ảo. Cá biệt, nhiều đối tượng đã lấy tên của cả gia đình, người quen và hàng xóm để tham gia đăng ký. Không chỉ thành lập các trang web và Facebook để tuyên truyền cho chiến dịch, tổ chức này còn dán các tờ giấy chứa mã QR ở các cột điện, thân cây, bức tường, hoặc các khu vực công cộng, đông người qua lại để người dân có thể dùng điện thoại quét mã, truy cập trang web. Qua đó cho thấy thủ đoạn hoạt động chúng ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước