Luật An ninh mạng: "Tấm khiên" pháp lý quan trọng với môi trường mạng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/06/2018 09:47 GMT+7

VTV.vn - Sự ra đời Luật An ninh mạng được đánh giá như một khung pháp lý quan trọng để giúp bình ổn không gian mạng vốn đang ở trạng thái "loạn" tại Việt Nam hiện nay.

Hiện tại, những hoạt động trên không gian mạng đã ngày càng trở nên phức tạp, và nếu không có một khung pháp lý vững chắc để kiểm soát và điều chỉnh thì trong tương lai gần, môi trường này sẽ trở nên mất kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp tới người sử dụng về cả khía cạnh vật chất lẫn tinh thần và xa hơn, đó là tài sản, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chính vì vậy, hầu hết các tờ báo đều bày tỏ quan điểm đó là cần một khuôn khổ pháp lý để kiểm soát những bất cập tồn tại đã được nhìn thấy từ lâu nay trên môi trường Internet, đặc biệt là mạng xã hội. Một tình trạng mà nhiều người dùng ngôn từ bình dân là "loạn".

Có thể nói, chưa bao giờ những thông tin thật giả lẫn lộn, xúc phạm cá nhân, xúc phạm tổ chức, kích động, vi phạm pháp luật, gây mất trật tự an toàn xã hội lại lan tràn như hiện nay. Với tốc độ bùng nổ của Internet, của mạng xã hội, việc xử lý những hành vi này hiện không có hiệu quả. Và việc mạng xã hội đưa những thông tin xuyên tạc về 2 dự luật vừa qua, kích động người dân phản đối đã cho thấy sự cần thiết phải có một luật riêng cho môi trường mạng. Đó là một tấm khiên pháp lý đối với môi trường mạng, như nhiều quốc gia đã và đang làm.

Trước những thiệt hại rất lớn trên toàn thế giới vì những lỗ hổng an ninh mạng, nhiều nước trên thế giới đã có các biện pháp nhằm xây dựng một hệ thống pháp luật chặt chẽ. Luật An ninh mạng đầu tiên của châu Âu đã có hiệu lực hôm 9/5 vừa qua. Indonesia và Singapore đã thành lập các cơ quan không gian mạng chuyên trách. Nhật Bản đã ban hành Luật cơ bản về bảo mật trên mạng. Mỹ đã có các quy định về các hành vi phạm pháp trên không gian mạng, Australia đã thông qua Luật tiết lộ dữ liệu, còn Trung Quốc đã thông qua Luật An ninh mạng vào năm ngoái.

Theo đó, tại phiên họp ngày thứ 3 vừa qua, các đại biểu Quốc hội đã thông qua dự án Luật An ninh mạng, mà theo như nhiều ý kiến thì lẽ ra phải sớm hơn khi Việt Nam là một trong 7 quốc gia có tốc độ phát triển internet, mạng xã hội nhanh nhất thế giới.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước