Lượng khách du lịch đến TP.HCM tham quan di sản tăng mạnh

VTV9-Thứ hai, ngày 21/05/2018 10:29 GMT+7

VTV.vn - Chỉ trong quý I/2018, lượng khách nước ngoài đến với TP.HCM đã tăng 20% so với cùng kỳ, đặc biệt là khách tham quan hệ thống các di sản để tìm hiểu về lịch sử thành phố.

Gần 100% du khách nước ngoài đến TP.HCM đều một lần đến tham quan Dinh Độc Lập, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, chợ Bến Thành, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, địa đạo Củ Chi... Trong mắt họ, đó là những điểm du lịch hấp dẫn, nơi còn lưu giữ những nét riêng, đặc trưng cho lịch sử và văn hóa của TP.HCM.

Thậm chí, nhà sử học người Anh tên là Tim Doling cũng vì yêu quý hệ thống di sản, văn hóa và con người TP.HCM nên đã chọn nơi đây là nhà. Ông đã dành hơn 20 năm để nghiên cứu, tìm cách bảo tồn và giới thiệu rộng rãi các di sản của thành phố này đến bạn bè quốc tế. Nhà sử học Tim Doling còn nhận định, TP.HCM hoàn toàn có khả năng trở thành trung tâm du lịch di sản của cả nước bởi từng công trình kiến trúc, di tích lịch sử ở đây đều ẩn chứa những câu chuyện độc đáo mà không phải ai cũng biết.

Có thể thấy, trong mục tiêu phát triển của Sở Du lịch TP.HCM năm 2018 và một vài năm tới, chưa có cái gì gọi là du lịch di sản. Trong khi đó, chính di sản, nói cách khác là văn hóa, mới tạo nên hồn cốt và sự riêng có của một vùng đất, là điều khiến du khách nhớ và quay trở lại.


Tăng cường liên kết vùng - Biện pháp then chốt phát triển du lịch TP.HCM Tăng cường liên kết vùng - Biện pháp then chốt phát triển du lịch TP.HCM

VTV.vn - Việc đẩy mạnh liên kết vùng để tạo nên sức mạnh, tính cạnh tranh cho du lịch TP.HCM và các vùng lân cận được coi là biện pháp then chốt vào thời điểm này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước