Lưu ý phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm nắng nóng gay gắt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 05:58 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế cho trẻ uống nước lạnh và chơi ở ngoài trời khi trời nắng nóng.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều trẻ em phải nhập viện gây nên tình trạng quá tải tại các bệnh viện trên cả nước, đặc biệt là tại các tỉnh thành miền Trung. Đa số trẻ nhập viện mắc các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da liễu, thận tiết niệu, sởi, thủy đậu, sốt...

Lưu ý phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm nắng nóng gay gắt - Ảnh 1.

Nhiều bệnh viện quá tải trong thời điểm nắng nóng kéo dài

Để phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm nắng nóng gay gắt, các chuyên gia y tế khuyến cáo cha mẹ nên hạn chế cho trẻ uống nước lạnh và chơi ở ngoài trời trong thời tiết nắng nóng. Cha mẹ nên cho trẻ uống các loại nước trái cây, rau củ, bổ sung vitamin, bảo quản thực phẩm cẩn thận. Lưu ý, gia đình nên sử dụng máy điều hòa nhiệt độ từ mức 26 độ trở lên.

Lưu ý phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm nắng nóng gay gắt - Ảnh 2.

Lời khuyên của các chuyên gia y tế về việc phòng bệnh cho trẻ trong thời điểm nắng nóng gay gắt

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước