Mất trật tự an toàn giao thông ở cảng cá Lý Sơn

Kim Dung (VTV8)-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 10:39 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là nơi tàu thuyền ngư dân cập bến đưa cá lên bờ, cảng cá Lý Sơn còn kiêm luôn nhiệm vụ là nơi bốc dỡ hàng hóa khiến cho cảng bị quá tải.

Dù là cảng cá nhưng thời gian qua, phần lớn hoạt động ở cảng Lý Sơn, Quảng Ngãi chủ yếu là dành cho tàu vận tải hành khách, tàu hàng, nay lại có thêm đội tàu ca nô cao tốc khiến cho hoạt động tại cảng cá này càng thêm lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro xảy ra tai nạn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Lý Sơn đã đón trên 65.000 lượt khách du lịch, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2015. Với nhiệm vụ là cảng cá, là nơi để tàu thuyền ngư dân cập bến đưa cá lên bờ, nhưng mấy năm nay, số lượng khách du lịch tăng nhanh, bên cạnh đó, cảng cá kiêm luôn nhiệm vụ cảng bốc dỡ hàng hóa, khiến cho cảng bị quá tải dẫn đến tình trạng mất trật tự giao thông trong khu vực.

Trong điều kiện khó khăn, chưa thể có cảng biển dành riêng cho vận tải khách du lịch, tỉnh Quảng Ngãi cần phải có giải pháp chấn chỉnh tình trạng trên tại cầu cảng Lý Sơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước