Mê Linh, Hà Nội: 16 năm vẫn chưa được giao đất dịch vụ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/11/2019 14:34 GMT+7

VTV.vn - Theo phản ánh của người dân ở huyện Mê Linh, Hà Nội, 16 năm nay họ không được giao đất dịch vụ sau khi đã giao đất cho dự án Khu công nghiệp Quang Minh.

Theo phản ánh của người dân tại tổ 1.2.3 thị trấn Quang Minh, Hà Nội, năm 2003 họ đã bàn giao đất nông nghiệp cho dự án Khu công nghiệp Quang Minh tại huyên Mê Linh, thời điểm đó thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, nay đã được sáp nhập về Hà Nội. Theo chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm bấy giờ, những hộ mất đất sẽ được hưởng chính sách giao đất làm dịch vụ, để chuyển đổi nghề nghiệp. Thế nhưng từ đó đến nay, suốt 16 năm, đất nông nghiệp đã giao hết, khu công nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng người dân vẫn chưa được giao đất.

Một số người dân cho biết, đến thời điểm này, khu đất dịch vụ rộng 9 ha, dự kiến giao cho người dân đến giờ vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng.

Đại diện UBND huyện Mê Linh xác nhận đúng là việc giao đất dịch vụ cho bà con đang gặp phải vướng mắc. Nguyên nhân là do năm 2006, khu đất 9 ha được quy hoạch là đất dịch vụ, lúc đó mới giải phóng mặt bằng được khoảng 60 phần trăm. Thời điểm đó huyện Mê Linh vẫn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên khi sáp nhập về Hà Nội, do Hà Nội không có chính sách đất dịch vụ nên các hộ chưa giải phóng mặt bằng sẽ chỉ được nhận tiền theo khung giá mới của Hà Nội mà không được nhận đất dịch vụ.

Cũng theo UBND huyện Mê Linh, hiện tại, Hà Nội đang chỉ đạo tạm dừng việc giao đất dịch vụ để thanh tra toàn bộ việc giao đất dịch vụ trên địa bàn huyện. Như vậy có nghĩa là, sau 16 năm chờ đợi, người dân sẽ còn phải tiếp tục chờ đợi nữa và không biết bao giờ họ mới có thể nhận đất đúng theo chính sách hỗ trợ để chuyển đổi nghề.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước