“Medvedev và Putin, Bộ đôi quyền lực”

Theo kết quả cuộc điều tra mới đây do Trung tâm Phân tích Yuri Levada (Nga) thực hiện, khoảng 72% người dân Nga khi được hỏi đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Medvedev và 78% đồng ý với những việc làm của Thủ tướng Putin.

Đây là bằng chứng cho thấy bộ đôi quyền lực Medvedev và Putin đang chiếm được lòng tin của người dân Nga. Thành công này có được là nhờ những quyết sách hợp lý mang tầm chiến lược của bộ đôi quyền lực này trong các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị cho tới quân sự trong gần 2 năm cầm quyền với mục tiêu đưa nước Nga quay trở lại là một siêu cường của thế giới.

440 trang sách có thể nói đã khái quát khá toàn diện một quá trình từ khi bộ đôi quyền lực Medvedev - Putin hình thành trước cuộc bầu cử Duma quốc gia và Tổng thống Nga khóa V, tháng 5/2008 đến nay và thậm chí là còn bao gồm cả những nhận định, suy đoán khá logic về tương lai của bộ đôi quyền lực này ở nước Nga trong tương lai gần.

Qua từng trang sách, người đọc có được một cái nhìn rõ ràng về nguyên nhân, những hành động, bước đi cụ thể của Putin trong việc hình thành mối quan hệ giữa ông và Tổng thống đương nhiệm Medvedev, cũng như hiểu rõ phương thức điều hành đất nước dựa trên quyền lực của cả Tổng thống và Thủ tướng, một hình thức chính trị chưa từng có ở nước Nga từ trước đến nay.

Tuy nhiên, phần nội dung hấp dẫn nhất của cuốn sách chính là những phân tích và ví dụ giải thích vì sao bộ đôi quyền lực Medvedev - Putin lại chiếm được lòng tin của đại đa số người dân Nga hiện nay. Theo phân tích của các tác giả, niềm tin này có được trước tiên xuất phát từ thành công từ thời Putin trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng đoàn kết xã hội. Cơ sở tư tưởng này được gọi là "Tư tưởng Nga mới". Nhưng để đảm bảo cho nền tảng tư tưởng đoàn kết xã hội tồn tại được thì trước tiên, nước Nga phải đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế và an sinh xã hội và thực tế Putin đã làm được trong 2 nhiệm kỳ Tổng thống của mình từ năm 2000 đến 2008.

Bên cạnh đó, cũng không thể không kể đến những thành công về ngoại giao, trong đó, giai đoạn đầu của nhiệm kỳ thứ nhất, tổng thống Nga Putin khi ấy đã có những bước đi khá mềm dẻo để khẳng định quan hệ giữa Nga và Mỹ là quan hệ hợp tác trên toàn cầu với những hành động cụ thể là rút căn cứ quân sự khỏi Cuba và Việt Nam.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ thứ 2 khi kinh tế Nga đã đi vào trục phát triển ổn định, Putin đã khá cứng rắn trong các vấn đề đảm bảo quyền lợi của nước Nga, đặc biệt là ở khu vực các quốc gia độc lập Đông Âu, nơi giáp ranh với phương Tây và khu vực Trung Á.

Có thể nói, những chương trình chiến lược về kinh tế, xã hội, văn hóa, ngoại giao và cả quốc phòng với mục tiêu phục hưng nước Nga, đưa nước Nga trở lại với vị trí siêu cường đã được vạch ra rất chi tiết và cụ thể ngay trong 2 nhiệm kỳ tổng thống của Putin.

Đây là những chương trình đã thể hiện sự hợp lý của nó, khi mà kinh tế, ngoại giao cũng như lĩnh vực quốc phòng của nước Nga trong những năm vừa qua tiếp tục có những bước phát triển vững chắc. Vì vậy, chúng cần tiếp tục được thực hiện ở hiện tại và trong tương lai. Đó cũng chính là lý do quan trọng nhất cho sự hình thành bộ đôi quyền lực Medvedev và Putin.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.