Cây cỏ trong khu xử lý nước thải của Công ty MeiSheng đã bị khô, chết vì nước thải.
Công ty TNHH MeiSheng Textiles Việt Nam nằm trong Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, do Công ty TNHH Thương mại Kim Cương, TP.HCM đầu tư, quản lý. Qua kết quả thanh tra ban đầu, Đoàn thanh tra xác định Công ty MeiSheng Textiles Việt Nam có dấu hiệu xả nước thải từ quá trình nhuộm chưa qua xử lý vào môi trường.
Tại khu xử lý nước thải của Công ty, nước thải nhuộm được thu gom vào bể thu gom và bể lắng của hệ thống xử lý nước thải cũ (có công suất 900m3/ngày). Sau đó, nước thải nhuộm được “đẩy” tràn ra bên trong và bên ngoài khu xử lý bằng hai máy bơm (một máy ở bể thu gom và một máy ở bể lắng). Nước thải từ bể thu gom được bơm qua hệ thống ống phi 90 và phi 114, dài hơn 100m, dẫn ra khu đất trống bên ngoài khu xử lý. Nước thải từ bể lắng được bơm xả trực tiếp ra môi trường trong khuôn viên khu xử lý.
Đoàn thanh tra đã tiến hành tạm giữ hai máy bơm và hàng trăm mét ống xả chất thải ra môi trường của công ty, đồng thời yêu cầu Công ty MeiSheng Textiles Việt Nam phải ngừng ngay lập tức việc vận hành dây chuyền nhuộm, ngừng việc xả nước thải từ quá trình nhuộm ra môi trường bên ngoài.
Ông Nguyễn Thái Sinh, Chánh thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT cho biết, dù chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường, chưa thông báo cho các cơ quan chức năng, nhưng Công ty MeiSheng Textiles Việt Nam vẫn cố tình đưa dây chuyền dệt nhuộm vào hoạt động xả thải trực tiếp ra môi trường.
Được biết, khu vực Công ty MeiSheng Textiles Việt Nam xả nước thải của quá trình nhuộm chưa qua xử lý ra môi trường nằm rất gần hồ Đá Đen, nơi cung cấp đến 90% lượng nước sinh hoạt cho người dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Bình luận (0)