Miền Bắc sắp đón mưa giông, chấm dứt nắng nóng

Bích Hà-Thứ bảy, ngày 29/06/2019 06:54 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần từ ngày mai (30/6) và mưa có thể kéo dài sang những ngày đầu tháng 7.

Dự báo hôm nay (29/6) khu vực Sơn La, Hòa Bình và Đông Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 - 38 độ C. Ở Trung Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10h - 18h.

Miền Bắc sắp đón mưa giông, chấm dứt nắng nóng - Ảnh 1.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng giảm dần từ ngày mai do đêm nay vùng núi Bắc Bộ sẽ chuyển mưa, đến đêm mai vùng mưa lan ra toàn Bắc Bộ. Mưa có thể kéo dài sang những ngày đầu tháng 7. Cảnh báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với thời gian mưa lớn về đêm và sáng.

Ở Trung Bộ nắng nóng sẽ giảm dần từ ngày kia 1/7 và kết thúc hoàn toàn vào ngày 2/7 khi mưa xuất hiện. Vùng mưa tập trung ở khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, riêng Thanh Hóa - Hà Tĩnh có khả năng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đợt mưa này dự báo sẽ kéo dài đến ngày 4/7, phần nào giúp giảm bớt tình trạng hạn hán, thiếu nước ở khu vực này.

Diễn biến thời tiết chi tiết cho các vùng trong ngày 29/6:

+ Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng, riêng phía nam của tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình có nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C; riêng phía nam của tỉnh Sơn La, tỉnh Hòa Bình 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 50 - 75%.

+ Phía Đông Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 52 - 75%.

+ Khu vực Hà Nội:Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 36 - 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 52 - 65%.

+ Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40 - 65%.

+ Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm thấp nhất 40 - 60%.

+ Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rải rác có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 - 77%.

+ Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Độ ẩm thấp nhất 60 - 78%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước