Miền Trung bước vào giai đoạn mùa khô

VTV8-Thứ sáu, ngày 02/11/2018 06:46 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Sang tháng 11, khi đến với miền Trung, quý vị sẽ cảm nhận rõ tiết trời chuyển sang giai đoạn mùa khô ở đây.

Tại Tây Nguyên, những cơn mưa rào bất chợt đã vắng bóng. Trời nắng xuyên suốt từ sáng đến chiều nhưng bầu không khí vẫn dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất trong ngày 2/11 ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột vào khoảng 30 - 31oC. Trời hơi khô, độ ẩm thấp nhất dưới 57%.

Thời tiết từ ngày 2 - 4/11 tại tỉnh Đăk Lăk đều không mưa, nắng ráo. Nhiệt độ về trưa và chiều là khoảng 29oC, đến đêm và sáng sớm giảm mạnh xuống mức 18 - 19oC, trời rét nhẹ.

Tương tự Tây Nguyên, khu vực miền Trung cũng đang trong giai đoạn ít mưa, nắng nhiều, rất lý tưởng cho các chuyến đi dài ngày. Ngày 2/11, các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế đều có nhiệt độ 29oC. Tại các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết mức nhiệt dao động từ 30 - 32oC.

Trong ngày 2/11 và hai ngày tới, ở tỉnh Bình Thuận dự báo trời nắng mây đan xen, nhiệt độ không quá 32oC. Chiều tối 3/11 và ngày 4/11 dự báo trời có mưa nhưng chỉ là mưa rào nhẹ thoáng qua, hầu như không ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Thời tiết tại tỉnh Hà Tĩnh trong 3 ngày tới dự báo cũng không gây trở ngại cho hành trình của du khách. Ngày 2/11 và 2 ngày tới trời quang mây. Ngày nắng hanh, nhiệt độ đạt 28 - 29oC, nhưng đến đêm trời chuyển rét nhẹ, nền nhiệt sẽ giảm cả chục độ so với ban ngày, xuống mức 18 - 19oC.


Miền Trung: Mưa, lũ bất thường giữa mùa khô Miền Trung: Mưa, lũ bất thường giữa mùa khô

VTV.vn - Trong những ngày qua, mưa lớn bất thường đã xảy ra ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi...


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước