Nhu cầu điện tăng mạnh trong cao điểm mùa khô

VTV9-Thứ năm, ngày 12/04/2018 11:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các tháng cao điểm mùa khô 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự báo nhu cầu điện tăng trưởng khoảng 12,5% so với cùng kỳ.

Hiện nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng tại khu vực miền Đông Nam Bộ, TP.HCM và một số nơi trên khu vực miền Tây Nam Bộ. Vì vậy, nhu cầu điện trong mùa khô năm nay được dự báo tăng mạnh so năm trước. Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam cho biết, sẽ bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho các hoạt động văn hóa - xã hội, sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống 3 tháng đầu năm tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 2017. Quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô, mức tăng trưởng dự kiến khoảng 12,5% so với năm trước.

Ðể bảo đảm cung ứng điện, EVN đã chỉ đạo Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tăng cường các công tác quản lý vận hành, bảo đảm hành lang tuyến đường dây để vận hành an toàn lưới điện truyền tải, phục vụ truyền tải cao liên tục trong mùa khô, đặc biệt là hệ thống truyền tải 500 kV Bắc - Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước