Miền Trung nắng nóng kéo dài, thiếu nước sinh hoạt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/07/2019 09:09 GMT+7

VTV.vn - Nắng nóng triền miền đang khiến nguồn nước ở miền Trung xuống thấp ở mức báo động.

Hiện tại, có tới 11/14 tỉnh, thành ở miền Trung đang bị thiếu nước sinh hoạt. Nghiêm trọng nhất là 2 tỉnh Quảng Bình và Quảng Nam, có tới 53.700 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, chiếm 47% số hộ thiếu nước của cả miền Trung. Không riêng các hộ gia đình sử dụng nước bằng giếng khoan, giếng đào mà ngay cả tại các nhà máy cấp nước, lượng nước cũng không đủ đáp ứng nhu cầu.

Thực tế lượng dòng chảy trên các hệ thống sông lớn như sông Mã (Thanh Hóa), sông Cả (Nghệ An), sông Vu Gia - Thu Bồn (Quảng Nam), sông Ba (Phú Yên) đều đang thiếu hụt tới 70% so với cùng kỳ mọi năm. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện hiện không đảm bảo cấp nước cho hạ du, thậm chí ở khu vực phía nam miền Trung có tới 281/520 số hồ chứa nhỏ đã cạn hẳn.

Dự báo nắng nóng vẫn còn kéo dài, riêng khu vực nam miền Trung mùa nắng nóng, ít mưa còn kéo dài tới hết tháng 8, nguồn nước sẽ tiếp tục xuống thấp. Dự báo đến cuối mùa khô, cả miền Trung số hộ bị thiếu nước sinh hoạt sẽ tăng khoảng 21% so với hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước