Mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/06/2019 06:14 GMT+7

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

VTV.vn - Tối 23/6, Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2019 đã diễn ra tại TP Vinh, Nghệ An.

Tại Lễ mít tinh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung vào nhóm có nguy cơ cao.

Chủ đề của năm nay là: "Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu", nhằm nhắc nhở, cảnh tỉnh mỗi cá nhân, nhất là các bạn trẻ hãy luôn làm chủ bản thân; suy nghĩ về hậu quả, sự nguy hiểm của ma túy để tránh xa tệ nạn này.

Theo ước tính của Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, tại khu vực Đông Nam Á mỗi năm các đối tượng sản xuất 20 tấn ma túy tổng hợp dạng đá và 500 triệu viên ma túy tổng hợp, biến Đông Nam Á trở thành khu vực sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới.

Tại Việt Nam, riêng 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng đã điều tra, bóc gỡ trên 12.000 vụ, bắt giữ hơn 19.400 đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phòng chống các loại ma túy trong giới trẻ Phòng chống các loại ma túy trong giới trẻ

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia, ma túy tổng hợp mới sẽ xuất hiện ngày càng nhiều và khó kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước