Mỏ đá nằm sát khu dân cư: Chính quyền thừa nhận khó kiểm soát!

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/07/2016 15:21 GMT+7

VTV.vn - Bất chấp nguy hiểm rình rập, một số mỏ đá ở trung tâm thị trấn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn vẫn được cấp phép hoạt động ngay sát nhà dân mà không có cơ quan nào giám sát.

Theo tìm hiểu, hàng ngày, mỏ đá Kẹm Trình, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn đều nổ mìn khai thác đá. Đáng chú ý, dù chỉ cách khu dân cư có 100 m, nhưng mỏ đá này vẫn được cấp phép hoạt động, mặc dù theo quy định, khoảng cách này tối thiểu phải là 300 m. Chưa kể, một cây xăng đã mọc lên ngay bên cạnh, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Đại diện huyện Chợ Đồn cho biết, khó kiểm soát các mỏ đá này. Còn theo bà Triệu Thị Vui - Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, mỏ do UBND tỉnh cấp phép nên huyện bị động trong khâu quản lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước