Mô hình cai nghiện hiệu quả của Thanh niên xung phong TP.HCM

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/11/2016 14:55 GMT+7

VTV.vn - Mô hình cai nghiện và quản lý sau cai của lực lượng TNXP TP.HCM hiện quản lý hàng nghìn học viên một cách hiệu quả trên cơ sở sinh hoạt tinh thần thoải mái.

Tại Cơ sở dạy văn hóa, dạy nghề thuộc Trường Giáo dục Đào tạo và Giải quyết việc làm số 3 (TP.HCM), các học viên cai nghiện được thoải mái hoạt động ngoài trời, lao động với cường độ nhẹ nhàng, thường xuyên tập thể thao… để cải thiện cả sức khỏe và tinh thần.

Trường cai nghiện này đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư đội ngũ cán bộ, giáo viên chuyên nghiệp, tâm huyết và có trách nhiệm. Đây được coi là chìa khóa tạo nên một môi trường cai nghiện kiểu mẫu tại TP.HCM. Hiện lực lượng Thanh niên xung phong TP.HCM có hệ thống 4 trường cai nghiện theo hình thức này, quản lý khoảng 8.000 học viên. Các cán bộ cho biết, nhiều học viên sau khi cai nghiện đã viết đơn xin tình nguyện ở lại phục vụ trường.

Cần có cách nhìn mới với người điều trị cai nghiện ma túy Cần có cách nhìn mới với người điều trị cai nghiện ma túy Đồng Nai: Cần giải quyết sớm nguyện vọng cho học viên cai nghiện Đồng Nai: Cần giải quyết sớm nguyện vọng cho học viên cai nghiện Đồng Nai chi 15 tỷ đồng giảm tải cho cơ sở cai nghiện Đồng Nai chi 15 tỷ đồng giảm tải cho cơ sở cai nghiện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước