Mô hình chợ đêm cho người bán hàng rong tại TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 05/04/2017 22:12 GMT+7

VTV.vn - TP.HCM đã cho triển khai mô hình chợ đêm dành cho người bán hàng rong trên địa bàn quận Tân Bình.

Đây chính là mô hình đầu tiên trên địa bàn TP.HCM, nhằm sắp xếp cho người dân buôn bán vỉa hè có địa điểm kinh doanh ổn định.

Tại một khu chợ ở quận Tân Bình, bãi giữ xe vào buổi tối trở thành khu vực của 20 hộ bán hàng rong. Tủ hàng nằm ở ngay mặt tiền và những vật dụng, bàn ghế được đặt phía trong khuôn viên của chợ. Mỗi hộ kinh doanh đóng mức phí mặt bằng áp dụng theo quy định của UBND TP.HCM là khoảng hơn 100.000 đồng/tháng. Ngoài ra, các hộ kinh doanh được hỗ trợ các loại chi phí về điện, nước, vệ sinh và được huấn luyện về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, chính quyền quận Tân Bình sẽ tiếp tục khảo sát địa điểm mới để có thể mở rộng thêm mô hình này ở khu vực chợ Tân Bình và Bầu Cát.

Dẹp vỉa hè: Gợi ý nào cho những người bán hàng rong? Dẹp vỉa hè: Gợi ý nào cho những người bán hàng rong?

VTV.vn - Giải pháp nào giúp những người bán hàng rong gỡ rối? Cùng tìm hiểu ý kiến của một số người dân qua video dưới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước