Mở rộng thí điểm hòa giải các vụ án dân sự, hành chính

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 20:04 GMT+7

Hình ảnh tại hội nghị

VTV.vn - Việc tiếp tục thí điểm mở rộng thành công sẽ góp phần củng cố cơ sở thực tiễn để xây dựng dự án Luật Hòa giải.

Chiều nay (5/10), Tòa án nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị triển khai mở rộng thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo kế hoạch, ngành tòa án sẽ tiếp tục mở rộng thực hiện thí điểm tại Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Tp.HCM, Cần Thơ, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Long An.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đều thống nhất với các nội dung công việc triển khai thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự và khiếu kiện hành chính. Thời gian triển khai thí điểm là 6 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/11/2018. Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi thực hiện thí điểm đều bày tỏ quan điểm đồng tình ủng hộ. Các Tòa án được lựa chọn thí điểm đều thể hiện sự quyết tâm, sẵn sàng triển khai thực hiện.

Việc tiếp tục thí điểm mở rộng thành công sẽ góp phần củng cố cơ sở thực tiễn để xây dựng dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, tạo hành lang pháp lý nhằm đẩy mạnh hòa giải, đối thoại trong việc giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước