Vụ tàu Phúc Xuân 68 đâm va tàu Nam Vỹ 69

Mở rộng tìm kiếm 8 thuyền viên mất tích

Tấn Quýnh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 10/11/2014 06:29 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng hải VN Nguyễn Nhật động viên 3 thuyền viên tàu Phúc Xuân 68 về đến Nha Trang chiều tối 9/11. (Ảnh: GTVT)

Việc tìm thấy 3 trong số 11 thuyền viên giúp cho mọi người nuôi hy vọng và nỗ lực hơn nữa tìm kiếm 8 thuyền viên trên tàu Phúc Xuân 68 hiện vẫn mất tích.

Ba thuyền viên được cứu gồm: Nguyễn Văn Hậu, sĩ quan radio, sinh năm 1983, quê Thanh Hóa; Hà Hồng Thái, máy trưởng, sinh năm 1977, quê Thái Bình và Lê Xuân Rự, thủy thủ, sinh năm 1964, quê Thái Bình.

Vụ đâm va giữa hai tàu Nam Vỹ 69 đang trên hành trình từ Phú Mỹ đi Quy Nhơn và tàu Phúc Xuân 68 hành trình từ Hải Phòng đi Vũng Tàu xảy ra vào lúc 01h15 ngày 9/11, trên vùng biển cách phía Đông Nam Nha Trang, Khánh Hòa khoảng 15 hải lý. Tai nạn xảy ra quá nhanh chỉ trong vài phút, tàu Phúc Xuân 68 bị chìm, 8 thuyền viên không kịp xoay xở và hiện vẫn mất tích.

Sau khi tìm thấy 3 thuyền viên, công việc tìm kiếm cứu nạn tiếp tục mở rộng dựa trên nguồn tin từ 3 thuyền viên được cứu cũng như những dấu hiệu về các vết dầu loang tại hiện trường.

Lực lượng tìm kiếm đã huy động nhiều phương tiện, trong đó có cả việc huy động tàu cá của ngư dân trong vùng để tham gia tìm kiếm các thuyền viên mất tích.

Cùng với lực lượng tìm kiếm cứu nạn, hệ thống Đài thông tin Duyên hải cũng tích cực thông tin trợ giúp tìm kiếm thuyền viên mất tích bằng cách duy trì thông tin đến các tàu khi đi gần khu vực xảy ra tai nạn.

Các phương tiện nếu phát hiện hiện tượng lạ tại khu vực xảy ra tai nạn, sẽ báo về Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang. Sau đó, thông tin sẽ kịp thời chuyển đến lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang có mặt trên biển.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước