Mối nguy hiểm từ những hồ đập xuống cấp

Phùng Hiệp - Anh Dũng (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/07/2017 17:37 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng xuống cấp của hồ chứa nước Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình đang khiến người dân địa phương hết sức lo lắng.

Sau nhiều trận lũ lớn những năm trở lại đây, nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa tại tỉnh Quảng Bình đã bị sạt lở, có nguy cơ vỡ đập nếu mưa lớn tiếp tục xảy ra. Tuy nhiên, công tác khắc phục, sửa chữa hiện nay lại đang gặp nhiều khó khăn do nguồn kinh phí địa phương còn hạn hẹp.

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Vực Tròn tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, với diện tích hơn 100 km2, hồ có dung tích chứa đạt hơn 52 triệu m3 nước. Hàng năm, công trình này đảm bảo cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho trên 1.300 ha diện tích lúa vụ Đông - Xuân, Hè - Thu và nguồn nước sinh hoạt cho hàng ngàn hộ dân của 8 xã thuộc huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn. Tuy nhiên, tình trạng xuống cấp của hồ chứa này, đang khiến người dân địa phương hết sức lo lắng.

Trải qua hàng chục năm hoạt động, đến nay nhiều công trình thủy lợi, hồ chứa nước đã bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là sau hai trận lũ lớn trong tháng 10 và tháng 11/2016 vừa qua, đã làm sạt lở và hư hỏng nhiều hạng mục, nhất là đoạn đê kè của công trình bị nước xoáy sâu, sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống của hàng ngàn hộ dân.

Mùa mưa bão ở Quảng Bình đang đến gần, nếu các cấp ngành tại tỉnh Quảng Bình không sớm có sự quan tâm, đầu tư sửa chữa, chỉ cần một vài trận mưa lớn, cũng có thể biến các hồ đập đượ xây dựng từ những năm 80 của thế kỉ XX này, trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng đe dọa cuộc sống của hàng vạn hộ dân nơi hạ du.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước