Thủy điện sông Ba Hạ (Phú Yên) xả lũ giữa mùa khô

VTV9-Thứ tư, ngày 31/05/2017 14:24 GMT+7

Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Lần đầu tiên kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2009 đến nay, thủy điện sông Ba Hạ trên địa bàn tỉnh Phú Yên phải tiến hành xả lũ trong mùa khô.

Việc xả lũ này cho thấy thời tiết đang có nhiều bất thường. Trong hai ngày qua, công việc trồng màu ở hai bên bờ sông của người dân sống tại vùng hạ du sông Ba Hạ thuộc các huyện Sơn Hòa, Tây Hòa, Phú Hòa của tỉnh Phú Yên phải dừng lại vì thủy điện sông Ba Hạ xả lũ.

Lý giải về việc này, lãnh đạo thủy điện sông Ba Hạ cho rằng, do có lũ tiểu mãn nên nước từ thượng nguồn Tây Nguyên đổ về hồ với lưu lượng từ 1.000 - 1.250 m3/giây. Do đó, công ty phải xả lũ. Trước khi xả lũ, công ty đã thông báo với chính quyền địa phương và người dân. Tuy nhiên, việc xả lũ giữa mùa khô đã khiến một số vùng trồng hoa màu của người dân bị thiệt hại.


Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn từ ngày 19-25/12 Hồ Dầu Tiếng xả lũ xuống sông Sài Gòn từ ngày 19-25/12 13 thủy điện EVN xả lũ để đảm bảo an toàn 13 thủy điện EVN xả lũ để đảm bảo an toàn Khánh Hoà chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ các hồ chứa Khánh Hoà chấn chỉnh việc điều tiết xả lũ các hồ chứa
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước