Mong Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam qua các chương trình mới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 21:36 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

VTV.vn - Trong thời gian tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới thường niên tại Davos, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến lãnh đạo một số nước.

Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hỗ trợ của Hà Lan trong lĩnh vực môi trường, giáo dục, nông nghiệp và mong Hà Lan tiếp tục hỗ trợ Việt Nam qua các chương trình mới.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đề nghị Hà Lan tiếp tục tăng cường triển khai Thỏa thuận Đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực đã ký vào năm 2014, cũng như thúc đẩy Liên minh châu Âu sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam, trước cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu tháng 5/2019.

Thủ tướng cũng đề nghị Hà Lan kiến nghị đưa nội dung này vào chương trình nghị sự, các phiên họp sắp tới của Hội đồng Liên minh châu Âu.

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hà Lan duy trì lập trường và tiếng nói mạnh mẽ phản đối các hành động đơn phương, quân sự hóa, đe dọa hòa bình và ổn định, tự do và an ninh an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Đề nghị Hà Lan tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Đề nghị Hà Lan tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường

VTV.vn - Hội kiến Thủ tướng Mark Rutte, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Hà Lan tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hà Lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước