Mong muốn của người lao động gửi tới Thủ tướng

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/05/2018 19:52 GMT+7

VTV.vn - Đã có rất nhiều tâm tư, mong muốn của người lao động được gửi tới Thủ tướng Chính phủ xung quanh các vấn đề đời sống, tiền lương...

Ở Việt Nam, ngày Quốc tế Lao động (1/5) còn mang thêm ý nghĩa là ngày bắt đầu Tháng công nhân. Trong những ngày đầu tháng 5, Tháng công nhân, sẽ diễn ra cuộc gặp được đông đảo công nhân kỳ vọng, đó là cuộc đối thoại của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và 800 công nhân đại diện cho 10 tỉnh Đồng bằng sông Hồng. 

Trước cuộc đối thoại, đã có rất nhiều tâm tư, mong muốn của người lao động được gửi tới người đứng đầu Chính phủ xung quanh các vấn đề đời sống và tiền lương, cũng như các thách thức về công ăn việc làm trước xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chưa quan tâm đúng mức đến an toàn và sức khỏe người lao động Chưa quan tâm đúng mức đến an toàn và sức khỏe người lao động

VTV.vn - Việc quan tâm đến an toàn, sức khỏe người lao động hiện vẫn còn chưa được quan tâm đúng mức, khiến tai nạn lao động, tình trạng bệnh nghề nghiệp vẫn tồn tại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước