Bà Đậu, con gái út cụ Thương, đang chăm sóc mẹ
Theo giấy tờ tùy thân do chế độ cũ cấp thì năm nay, cụ Thương đã 120 tuổi. Giấy căn cước cấp vào năm 1970, lúc đó cụ Thương đã 80 tuổi ghi rõ: Phạm Thị Thương, sinh năm 1890, nguyên quán Trường Thành (Cần Thơ). Do nhiều lý do, mãi đến năm 2008, người ta mới phát hiện cụ là người trên 100 tuổi khi cán bộ xã đi thống kê các cụ cao tuổi để phát tiền trợ cấp.
Ông Cao Văn Lượm, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Trường Thành, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết: “Sau đợt tổng điều tra dân số, chúng tôi phát hiện tuổi cụ Thương theo giấy căn cước của chế độ cũ. Từ đó chúng tôi xác định, năm nay cụ Thương 120 tuổi. Bởi lẽ, con lớn của cụ Thương nay có người đã ngoài 90 tuổi”.

‘ Thẻ căn cước của cụ Thương do chính quyền cũ cấp vào năm 1970. Ảnh: TN
Cụ Phạm Thị Thương có 7 người con, người lớn nhất 95 tuổi, nhỏ nhất cũng đã 77 tuổi. Trong số 4 người con của cụ đã qua đời, ai cũng thọ từ 85 đến 95 tuổi. Bà Nguyễn Thị Đậu, con gái út của cụ Thương năm nay đã 77 tuổi. Bà là người phụng dưỡng mẹ già từ 30 năm nay, sau khi cha bà là cụ ông Nguyễn Văn Đàng qua đời năm 1980, thọ 90 tuổi.
Bà Nguyễn Thị Đậu, con gái cụ Thương: “Cụ rất khỏe, từ nhỏ tới lớn chỉ có 1 lần đau thôi, không bệnh tật gì cả. Ăn uống cũng bình thường, ngày 2 bữa”.
Hiện tại xã Trường Thành có 142 cụ tuổi từ 85 trở lên, trong đó có 4 người thọ trên 100 tuổi. Theo sách Kỷ lục Guinness thế giới, cụ Yone Minagawa (người Nhật) được công nhận là người già nhất thế giới, sinh năm 1893 cũng đã qui tiên vào năm 2007, thọ 114 tuổi. Như vậy, rất có thể cụ bà Phạm Thị Thương ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đang là người cao tuổi nhất thế giới hiện nay.
Bình luận (0)