Một số địa phương tạm dừng đón khách du lịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 12/03/2020 06:00 GMT+7

Tại cửa khẩu Móng Cái, cán bộ Kiểm dịch y tế Quốc tế Quảng Ninh tăng cường giám sát khách nhập cảnh. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Để phòng chống dịch COVID-19, một số địa phương phát triển về du lịch đã thông báo tạm dừng đón du khách.

Từ 12h hôm nay (12/3), tỉnh Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Khu Di tích danh thắng Yên Tử và Khu du lịch Cô Tô. Thời gian đến hết ngày 26/3.

Còn từ hôm 11/3, TP Hải Phòng cũng đã dừng toàn bộ hoạt động du lịch tại đảo Cát Bà. Du khách đang lưu trú tại 2 xã Gia Luận và Việt Hải trên đảo cũng như khu nghỉ dưỡng Tháp Nghiêng trên vịnh Lan Hạ được đưa về cơ sở 2 Bệnh viện Việt Tiệp cách ly, trước khi về nước.

Trước đó, huyện Côn Đảo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thông báo tạm ngừng hoạt động tham quan các điểm di tích, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện là Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo và Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long từ ngày 12/3 Quảng Ninh tạm dừng đón khách tham quan Vịnh Hạ Long từ ngày 12/3

VTV.vn - Để phòng tránh lây nhiễm dịch bệnh virus Corona, tỉnh Quảng Ninh quyết định tạm dừng đón khách tham quan các di tích, danh thắng, điểm du lịch trong 2 tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước