Một số nơi ngừng dùng thuốc gây tê của Ba Lan

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 29/11/2019 20:07 GMT+7

VTV.vn - Nhiều địa phương đã tạm ngừng sử dụng thuốc gây tê Bupivacaine của Ba Lan để thay thế bằng một sản phẩm khác.

Cách đây chưa lâu, VTV đã đề cập đến vụ 3 sản phụ tại Đà Nẵng bị tai biến khi mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ Nữ, trong đó rất đáng tiếc là 2 người tử vong. Không dừng lại ở đó, trong đầu năm nay, nhiều bệnh nhân ở Đồng bằng sông Cửu Long cũng gặp phải biến chứng tương tự. Có một điểm chung của tất cả bệnh nhân này đó là đều sử dụng 1 loại thuốc gây tê được sản xuất tại Ba Lan có tên gọi Bupivacaine. Do nghi ngờ chất lượng của loại thuốc này, hiện nhiều địa phương đã tạm ngừng sử dụng để thay thế bằng một sản phẩm khác.

Ngày 2/4/2019, một trường hợp tử vong sau khi phẫu thuật đã xảy ra ở bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre. Điều đáng nói, đây chỉ là ca phẫu thuật gãy xương cẳng chân rất bình thường.

Trước đó 10 ngày, tại bệnh viện cũng đã xảy ra một trường hợp tai biến nhẹ sau khi phẫu thuật. Các bác sĩ nghi ngờ loại thuốc tê Bupivacaine do Ba Lan sản xuất là nguyên nhân dẫn đến 2 vụ biến chứng liên tiếp nhau.

Theo Hội gây mê hồi sức Đồng bằng sông Cửu Long, đầu năm 2019, ở Long An và Bến Tre đã xảy ra một số vụ tai nghi do thuốc tê Bupivacaine của Ba Lan. Điều đáng nói là loại thuốc này nhìn bên ngoài có sự khác biệt so với loại do Pháp sản xuất.

Theo đại diện Sở Y tế TP Cần Thơ, thuốc gây tê Bupivacaine sản xuất tại Ba Lan đã trúng thầu cung ứng cho các bệnh viện trên địa bàn năm 2019 do có giá rẻ hơn thuốc cùng loại. Không thể đánh đổi tính mạng người bệnh, đơn vị đã thay thế loại thuốc này.

Ngoài Cần Thơ, các tỉnh như Long An, Bến Tre cũng đã ngưng sử dụng loại thuốc Bupivacaine do Ba Lan sản xuất và thay thế bằng loại thuốc tê do Pháp sản xuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước