Mottainai - Ngày hội đồ cũ với mục đích nhân đạo tại Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 15/10/2018 12:27 GMT+7

VTV.vn - Mottainai lần thứ 6 - ngày hội đồ cũ với mục đích nhân đạo với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ĐSQ Nhật Bản vừa diễn ra tại Hà Nội.

Mottainai là một từ tiếng Nhật, có nghĩa là "Lãng phí". Ngoài ra, Mottainai còn hàm chứa ý nghĩa về sự trân trọng, tình yêu đối với thiên nhiên và đồ vật. Chính bởi ý nghĩa đó, từ năm 2005, Mottainai đã được lấy làm tên gọi cho các hoạt động cộng đồng hướng tới xã hội phát triển bền vững, nhằm lan tỏa lối sống không lãng phí, giảm gánh nặng cho môi trường.

Năm 2013, tinh thần Mottainai đã đến với Việt Nam thông qua ngày hội mang tên Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Đây là ngày hội đồ cũ với mục đích nhân đạo. Vừa qua, ngày hội Mottainai lần thứ 6 với sự bảo trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Đại sứ quán Nhật Bản đã diễn ra tại Hà Nội, thu hút sự quan tâm tham gia của đông đảo người dân Thủ đô.

Với thông điệp "Trao yêu thương, nhận hạnh phúc", chương trình Mottainai do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức không chỉ là dịp để trao đổi, mua lại những món đồ còn giá trị sử dụng, mà đã trở thành cơ hội để gặp gỡ, kết nối những tấm lòng nhân ái vì cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, ngày hội mang tên Mottainai đã trở thành hoạt động quyên góp đồ đã qua sử dụng lớn nhất cả nước với hơn 200.000 người tham gia. Cho đến nay, hoạt động đã hỗ trợ được hơn 3.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước