Mua bán ngoại tệ thế nào là đúng luật?

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/10/2018 19:00 GMT+7

VTV.vn - Việc thu đổi ngoại tệ phải được thực hiện trong mạng lưới ngân hàng và các đại lý được cấp phép ở tất cả các địa phương.

Tuy nhiên, rất nhiều người không nắm được các quy định của pháp luật về mua bán ngoại tệ nên mới dẫn đến sự việc đổi 100 USD bị phạt 90 triệu tại Cần Thơ vừa rồi. Rất nhiều người băn khoăn bởi từ lâu việc đến các tiệm kim hoàn để trao đổi ngoại tệ đã trở thành thói quen.

Anh Cà Rê - người bị xử phạt trong vụ này cũng rất hoang mang, bất ngờ vì không biết rằng hành vi đó của mình là vi phạm pháp luật. Đã đến lúc, cách nghĩ, cách làm này phải thay đổi.

Việc thu đổi ngoại tệ được thực hiện trong mạng lưới ngân hàng ở tất cả các địa phương. Riêng tại Cần Thơ có 255 điểm giao dịch ở 9 quận huyện và 9 đại lý đặt tại các nơi có đông du khách nước ngoài.

Tại Cần Thơ chỉ có 1 tiệm vàng được cấp phép thu đổi ngoại tệ. Chính vì vậy, nếu vẫn giữ thói quen giao dịch tại các tiệm vàng như hiện nay, tình trạng bị phạt tiền từ 80-100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số ngoại tệ và tiền đồng Việt Nam sẽ còn tái diễn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước