Mua bán tiền giả sẽ bị xử phạt thấp nhất 3 năm tù?

Trọng Oanh-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 20:58 GMT+7

VTV.vn - Theo luật sư Lê Hồng Hiển, các hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả là vi phạm pháp luật, người phạm tội sẽ bị xử phạt thấp nhất 3 năm tù.

Hiện nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều Fanpage, tài khoản cá nhân công khai rao bán tiền giả. Ngoài những hình ảnh các cọc tiền có mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng được rao bán, các đối tượng còn có những lời quảng cáo hấp dẫn nhằm gây sự chú ý.

Tài khoản Fanpage có tên "bán tiền giả" rao bán: "Hàng mới về, số lượng có hạn, mọi người nhanh chân đặt hàng. Đảm bảo hàng giống tiền thật 98%, nhìn bằng mắt thường không thể phát hiện, trừ khi soi bằng máy".

Mua bán tiền giả sẽ bị xử phạt thấp nhất 3 năm tù? - Ảnh 1.

Tình trạng mua bán tiền giả được nhiều đối tượng rao bán trên mạng xã hội Facebook. Đẩy đủ các mệnh giá 50, 100, 200, 500 nghìn đồng.

Tương tự, một tài khoản khác có tên "buôn bán tiền giả" đăng tải; "Bán tiền giả các mệnh giá 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng. 1 triệu tiền thật đổi 5 triệu tiền giả, 2 triệu tiền thật đổi 11 triệu tiền giả… Mua càng nhiều khuyến mại càng lớn".

Ngay sau khi những nội dung trên được các đối tượng đăng tải, nhiều người tỏ ra bức xúc vì cho rằng, hành vi trên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, cũng không ít người vì hám lợi, thiếu hiểu biết về pháp luật háo hức hỏi mua bằng cách bình luận trực tiếp vào dòng trạng thái của trang bán tiền giả. Về việc mua bán trên, chưa rõ việc giao dịch có thành công hay không nhưng đây là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý rất nặng.

Mua bán tiền giả sẽ bị xử phạt thấp nhất 3 năm tù? - Ảnh 2.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tuy nhiên hoạt động rao bán diễn ra công khai.

Theo luật sư Lê Hồng Hiển, Giám đốc Công ty Luật Nay & Mai - Đoàn luật sư TP. Hà Nội, hành vi tàng trữ, rao bán tiền giả trên các trang mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật, trước hết là vi phạm Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tội danh này sẽ bị xử lý rất nặng. Cụ thể, tại Khoản 1 Điều 23 quy định hành vi "làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hành tiền giả" là các hành vi bị nghiêm cấm. Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 180 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Cũng theo luật sư Hiển, hình phạt đối với tội danh này thấp nhất là 3 năm tù. Cụ thể, theo hướng dẫn tại Khoản 3.1 Nghị quyết số 02/NQ-HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao (hướng dẫn Điều 180 Bộ luật hình sự) thì đối với hành vi làm tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả (gọi chung là tiền giả) có giá trị dưới 3 triệu đồng thì hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù; từ 3 triệu đến dưới 50 triệu thì hình phạt từ 5 năm đến 12 năm; từ 50 triệu đồng trở lên thì hình phạt từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Căn cứ vào hướng dẫn tại Nghị quyết số 02 nêu trên, đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có giá trị tương ứng dưới 10 triệu đồng thì hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù; từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng hình phạt từ 5 năm đến 12 năm tù; từ 100 triệu đồng trở lên hình phạt từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước