Mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Hai ngày cuối tuần vừa qua, thời tiết tiêu cực đã gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất nông nghiệp của người dân tại Lào Cai, Thái Nguyên và Hà Giang.

Tại Lào Cai, một số xã của huyện Sa Pa đã xuất hiện mưa đá kèm gió lc, gió giật mạnh cấp 6-7 khiến 7 nhà dân bị tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng. Trận mưa đá kéo dài trong khoảng 10 phút, đường kính hạt đá khoảng 1cm, có những hạt lớn đạt mức 1,5cm.

Ngoài ra, tại xã Y Tý, huyện Bát Xát cũng xuất hiện lốc xoáy mạnh. Trong khi đó, Fansipan diễn ra mưa băng tuyết và đến sáng 18/2 tại khu vực này đã có tuyết rơi dày.

Còn ở Thái Nguyên, trận giông lốc và mưa đá vào đêm 17/2, rạng sáng 18/2 đã làm đổ gãy nhiều cây cối, cột điện và tốc mái nhiều nhà dân. Các địa phương thiệt hại nặng nhất là thành phố Thái Nguyên, huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên.

Giông, tố lốc mạnh đã làm 1 người bị thương do nhà đổ tại Hà Giang. 10 ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn và trên 320 ngôi nhà, 9 trường học đã bị hư hỏng. 18 cột điện bị gãy đổ và đường dây tuyến 35kV thuộc địa bàn huyện Quang Bình đã bị đứt. Ước tính tổng thiệt hại vào khoảng 5 tỷ đồng.

Yên Bái: 276 ngôi nhà bị hư hại do lốc xoáy và mưa đá Yên Bái: 276 ngôi nhà bị hư hại do lốc xoáy và mưa đá

VTV.vn - Mưa to và lốc xoáy từ ngày 16-17/2 tại tỉnh Yên Bái gây hư hại hàng trăm ngôi nhà và nhiều diện tích hoa màu của người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước