Mưa đá ở 8 tỉnh miền núi phía Bắc làm 3.188 nhà hư hỏng, tốc mái

T.K-Thứ năm, ngày 19/03/2020 14:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Mưa đá xảy ra đêm 17, rạng sáng 18/3 trên địa bàn Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang làm thiệt hại khoảng 14,06 tỷ đồng.

Ngày 19/3, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo về công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 18/3/2020. Cụ thể:

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT

1. Thời tiết ngày và đêm 19/3/2020:

Khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, đêm không mưa. Trời lạnh, vùng núi trời rét.

Khu vực Tây Nguyên và các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa.

2. Tình hình mưa:

- Mưa ngày 18/3: Các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, phổ biến từ 10-30mm, riêng miền núi phía Bắc có nơi mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phố Ràng (Lào Cai) 86mm; Bảo Hà (Lào Cai) 79mm; Bảo Yên (Lào Cai) 105mm; Vĩnh Tuy (Hà Giang) 73mm; Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 70mm; Bắc Kạn (Bắc Kạn) 59mm.

- Mưa 3 ngày (từ 19h/15/03 - 19h/18/3): Các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, riêng miền núi phía Bắc có nơi mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Phố Ràng (Lào Cai) 86mm; Bảo Hà (Lào Cai) 81mm; Bảo Yên (Lào Cai) 105mm; Vĩnh Tuy (Hà Giang) 75mm; Ghềnh Gà (Tuyên Quang) 78mm; Bắc Kạn (Bắc Kạn) 64mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 63mm.

II. THỦY VĂN

- Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm và ở mức thấp.

- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 22/3, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,15 m; tại Châu Đốc ở mức 1,30m.

III. DIỄN BIẾN XÂM NHẬP MẶN

Mưa đá ở 8 tỉnh miền núi phía Bắc làm 3.188 nhà hư hỏng, tốc mái - Ảnh 1.

Nhận định: Xu thế xâm nhập mặn đang có xu hướng giảm tại cửa sông Cửu Long, tại cửa sông cửa Đại, cửa Tiểu, Hàm Luông mặn vẫn duy trì ở mức cao. Khu vực sông Vàm Cỏ do tác động mạnh của gió nên mặn xâm nhập gia tăng.

IV. TÌNH HÌNH KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang, mưa đá xảy ra đêm 17, rạng sáng 18/3 trên địa bàn các tỉnh đã làm 3.188 nhà hư hỏng, tốc mái; 1.028 ha hoa màu và 271 ha cây ăn quả, cây lâu năm gãy đổ; 208 con gia cầm và 6 con gia súc bị chết. Ước tổng thiệt hại khoảng 14,06 tỷ đồng. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và tiếp tục rà soát thống kê thiệt hại.

V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

- Đề nghị các tỉnh bị thiệt hại bởi mưa đá, dông lốc khẩn trương thống kê thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả, đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

- Các địa phương khu vực Tây Nguyên thông tin kịp thời đến người dân và cộng đồng để chủ động các biện pháp ứng phó phù hợp với dông lốc, sét và mưa đá.

- Các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với xâm nhập mặn và chủ động lấy nước ngọt phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước