Mùa hè năm nay, Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất 40 - 41 độ C

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 18/03/2019 21:24 GMT+7

VTV.vn - Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám Đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Quỳnh Hoa.

Các nhà khoa học cảnh báo, năm 2019 có thể trở thành năm nóng nhất trên toàn cầu. 

Biến đổi khí hậu đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan trở nên dữ dội hơn, kéo dài và thường xuyên hơn, trong đó có các kỷ lục về nắng nóng.

Từ đầu năm, nhiều khu vực trên thế giới đã trải qua nắng nóng kỷ lục như ở Nam Mỹ hay châu Úc. Đặc biệt tại Australia, trong tháng 1 vừa qua, châu lục này đã trải qua một đợt nắng nóng kéo dài bất thường. Nhiệt độ cao chưa từng thấy, gần 50 độ.

Còn tại Việt Nam, dự báo trong 5 tháng tới, nhiệt độ cả nước sẽ cao hơn tới 1 độ, so với trung bình nhiều năm. Cụ thể, từ nay đến tháng 4, Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng. Nhiệt độ cao, từ 35 - 37 độ, có nơi 38 độ.

Trong khi đó, ở miền Bắc và miền Trung, từ tháng 4 này cũng sẽ vào mùa nắng nóng gay gắt. Ở Tây Bắc Bộ, các đợt nắng nóng sẽ tập trung trong tháng 4 và tháng 5. Còn ở Đông Bắc Bộ là từ tháng 5 đến tháng 6. Riêng Trung Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện nhiều, từ tháng 5 và kéo dài đến tận tháng 8.

Để có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân cho những thay đổi khắc nghiệt của thời tiết, phóng viên Quỳnh Hoa đã có cuộc trao đổi với ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám Đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Mời quý vị theo dõi video trên!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước