Mưa lớn, nhiều đoạn tuyến quốc lộ ở TT-Huế sạt lở nghiêm trọng

Phước Tâm-Thứ hai, ngày 06/11/2017 14:12 GMT+7

VTV.vn - Mưa lớn đã khiến nhiều đoạn tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế sạt lở nghiêm trọng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao hoạt động mạnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có mưa to đến rất to, khiến nhiều đoạn tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế bị sạt lở.

Ghi nhận tại Quốc lộ 49, nối liền giữa TP Huế và huyện miền núi A Lưới, trên tuyến đường này đang có rất nhiều điểm sạt lở đất đá, taluy gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn đã làm các tuyến đường miền núi của tỉnh Thừa Thiên - Huế bị sạt lở đất taluy dương tại 20 vị trí, với khối lượng khoảng trên 3.500 m3.

Ngày 5/11, một đoàn hành khách khoảng 30 người trên một xe bus từ Huế lên huyện A Lưới đã bị mắc kẹt ngay giữa đèo A Co, trên Quốc lộ 49 vì sạt lở núi. Sau nhiều giờ giải cứu, các hành khách đã được đưa về UBND xã Hồng Hạ.

Theo dự báo, lượng mưa ở Thừa Thiên - Huế đã giảm nhưng vẫn duy trì ở mức độ cao. Chính vì vậy, công tác thông tuyến đang gặp nhiều khó khăn, tình hình sạt lở vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Sạt lở gây ách tắc đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt Sạt lở gây ách tắc đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt

VTV.vn - Mưa bão những ngày qua đã gây sạt lở nghiêm trọng đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27 C, gây ách tắc đường nối Nha Trang (Khánh Hòa) và Đà Lạt (Lâm Đồng).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước