Mưa lớn ở miền Bắc giảm dần từ ngày mai (6/8)

Trung tâm Truyền hình thời tiết và cảnh báo thiên tai-Thứ bảy, ngày 05/08/2017 10:06 GMT+7

Lực lượng vũ trang tham gia dọn dẹp sau lũ quét ở Mù Cang Chải. (Ảnh: Báo Yên Bái)

VTV.vn - Đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc dự báo giảm dần vào ngày 6/8 và dứt hẳn vào 7/8.

Theo dự báo, ngày và đêm nay (5/8), miền Bắc vẫn mưa nhiều. Tại vùng trung du, đồng bằng và thủ đô Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Từ Hải Phòng, Quảng Ninh sang Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, mưa lớn hơn, từ 50-100mm, thậm chí có điểm mưa trên 150mm.

Mưa lớn, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều khiến mực nước trên các sông, suối dâng cao hơn, dòng nước chảy cuồn cuộn, nhiều chỗ dâng tràn và tạo xoáy. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra tại nhiều tỉnh. Những nơi có nguy cơ cao như Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Riêng các huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường của Lai Châu; Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Bảo Yên của Lào Cai; Yên Bình, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên của Yên Bái; Mường Nhé, Nậm Pồ, Tủa Chùa, Mường Chà, Tuần Giáo, Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng của Điên Biên sẽ trong vùng có nguy cơ đặc biệt cao. Người dân tuyệt đối không được đi vào khu vực ngập nước hay vớt củi giữa dòng nước lũ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước