Mưa lớn ở Nam Trà My (Quảng Nam)

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/10/2019 13:27 GMT+7

Nước băng qua quốc lộ 40B rất cao làm huyện Nam Trà My bị cô lập. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của bão số 5, mưa to gió lớn đã xảy ra trên địa bàn huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Nhiều công trình, hạ tầng giao thông đã bị thiệt hại.

Đặc biệt, tuyến đường Quốc lộ 40B, địa phận Bắc Trà My đi Nam Trà My qua Sông Trường và Sông nước Oa... xe không lưu thông được. Hàng chục tuyến giao thông liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện Nam Trà My cũng đã bị sạt lở, chia cắt.

Hiện tuyến điện về các xã đã bị mất, riêng trung tâm huyện phát điện máy nổ dự phòng. Một số công trình trường học, trạm y tế, nhà dân, trụ sở làm việc của chính quyền cũng bị sạt lở, tốc mái.

Chính quyền, các lực lượng chức năng đã nỗ lực khắc phục, cố gắng thông tuyến quốc lộ 40B trong chiều nay (31/10).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước