Mưa lũ gây ngập hàng ngàn nhà dân, nhiều tuyến quốc lộ sạt lở

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 06/09/2019 06:22 GMT+7

VTV.vn - Mưa lũ đã làm hàng ngàn hộ dân chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong ngập úng, nhiều khu vực đã bị chia cắt, thậm chí bị cô lập với bên ngoài.

Sau 4 ngày xảy ra lũ lụt, người dân trên địa bàn Hà Tĩnh đã chịu nhiều thiệt hại nghiêm trọng. Hiện Hà Tĩnh đã có tổng cộng 4 người chết do mưa lũ gây ra. Hơn 300 trường học trên địa bàn không thể tổ chức khai giảng năm học mới. Đến 6/9, tại nhiều điểm trường, học sinh vẫn chưa thể đi học trở lại. Khoảng 13.500 ha lúa bị ngập úng. Thiệt hại lớn nhất vẫn là người dân trồng bưởi. Thời điểm xảy ra lũ lụt ngay đầu vụ bưởi, hiện vẫn còn 1/3 diện tích bưởi chưa được thu hoạch.

Tại Quảng Bình, theo thống kê, mưa lũ đã làm hơn 8.000 ngôi nhà bị ngập, hơn 3.000 nhà khác bị cô lập. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập cục bộ, sạt lở ta luy tại nhiều chỗ. Hiện nay, tại Quảng Bình mưa đã ngớt, các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực nhiều giải pháp hỗ trợ người dân trong và sau lũ. Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động sơ tán dân cư vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập, chia cắt, cảnh bảo người dân áp thấp nhiệt đới đã tan tuy nhiên nguy cơ lũ vẫn còn rất lớn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng mưa lũ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng mưa lũ

VTV.vn - Thủ tướng biểu dương đồng chí, đồng bào, lực lượng phòng, chống thiên tai đã nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước